“Tư duy mới-Tầm nhìn xa - Hành động quyết liệt - Hiệu quả thực chất”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
Ngày 3-2, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Hội nghị được truyền hình trực tiếp và kết hợp trực tuyến đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn thành phố.
Mở đầu hội nghị, các đại biểu đã theo dõi phóng sự khái quát quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ, làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đô thị trung tâm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nội dung thông tin tập trung vào các văn kiện Đại hội; kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, nhấn mạnh những định hướng quan trọng liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống.
Hội nghị cũng đã công bố các quyết định khen thưởng đối với các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt của công tác xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị thành phố.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: Hội nghị sinh hoạt chính trị kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng là dịp quan trọng để toàn Đảng bộ thành phố củng cố niềm tin, thống nhất ý chí, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tạo khí thế mới cho chặng đường phát triển tiếp theo với quyết tâm và động lực cao nhất. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự nhắc nhở về trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, về danh dự và niềm tin mà Đảng giao phó.
Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thành phố; khẳng định những đóng góp đó đã góp phần quan trọng xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp, đáng sống, đáng đầu tư, không ngừng được nâng cao về tầm vóc và vị thế.
Theo Bí thư Thành ủy, Đại hội XIV của Đảng đã thông qua Chương trình hành động với quyết tâm chính trị rất cao và tính thực tiễn rõ nét. Vấn đề then chốt hiện nay là khâu tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả. Nghị quyết Đại hội nhấn mạnh yêu cầu phải chuyển hóa ngay nghị quyết thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể; tinh thần “nói đi đôi với làm” được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc đối với toàn bộ hệ thống chính trị, với phương châm: “lựa chọn đúng – triển khai nhanh – làm đến nơi đến chốn – đo lường bằng kết quả”.
Bí thư Thành ủy cảnh báo, trong bối cảnh mới, nếu chậm một nhịp, sai một bước, thành phố sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển và bứt phá. Do đó, Đảng bộ thành phố cần quán triệt xuyên suốt phương châm: “Tư duy mới – Tầm nhìn xa – Hành động quyết liệt – Hiệu quả thực chất”, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy nêu rõ bốn nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; lấy hiệu quả thực thi làm thước đo, đẩy mạnh “kỷ luật thực thi số” trên nền tảng công nghệ số. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, phải chủ động chuyển từ “nhận thức đúng” sang “tổ chức thực hiện hiệu quả”, từ “quyết tâm cao” sang “kết quả rõ”; kết hợp chặt chẽ giữa chỉ đạo, điều hành với kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm.
Thứ hai, xác định đúng các mục tiêu, định hướng chiến lược theo hướng thực chất, khả thi, gắn với lộ trình và mốc thời gian cụ thể, bảo đảm phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn. Thành phố tập trung hoàn thành sớm các quy hoạch; đổi mới mạnh mẽ phương pháp huy động nguồn lực phát triển kinh tế; đẩy mạnh đầu tư công, phát huy vai trò “vốn mồi” để thu hút đầu tư chiến lược, phát triển kinh tế tư nhân, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số. Đồng thời, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, chuyển đổi số, công nghệ thông tin; từng bước hình thành diện mạo đô thị hiện đại, văn minh, có bản sắc.
Thứ ba, mạnh dạn đề xuất và thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù; khẩn trương hiện thực hóa mô hình Khu thương mại tự do – Trung tâm tài chính quốc tế gắn với xây dựng thành phố thông minh. Hướng tới hình thành chu trình kinh tế hoàn chỉnh, có khả năng tự tích tụ nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững trong dài hạn.
Thứ tư, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, hành động quyết liệt, thống nhất ý chí và dám chịu trách nhiệm. Trọng tâm là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ gắn với cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Thành phố đang đứng trước “thời cơ lớn, thách thức lớn, trách nhiệm lớn”. Để Đà Nẵng thực sự trở thành địa phương đi tiên phong, dẫn dắt, làm hình mẫu về tư duy đổi mới, quản trị hiệu quả và hành động quyết liệt, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần bắt đầu ngay từ hôm nay, từ những việc cụ thể nhất; làm tốt hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn và làm đến cùng; kiên quyết gạt bỏ tâm lý an toàn, né tránh, sợ sai trong thực thi công vụ.
Bí thư Thành ủy khẳng định, động lực phát triển và bứt phá của thành phố chính là tinh thần cống hiến, sự năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của mỗi cán bộ, đảng viên. Với bản lĩnh, ý chí, khát vọng phát triển và sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đà Nẵng sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2025–2030 và các giai đoạn tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Công Hạnh-Anh Tuấn
Dòng sự kiện:Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
16 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV
“Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển
Thông cáo báo chí Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Bộ trưởng Lương Tam Quang được bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới














